Hỗ trợ 50 tỷ cho thanh niên Quảng Trị khởi nghiệp

Hữu Thành |

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cho vay xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại tỉnh Quảng Trị với tổng kinh phí 50 tỷ đồng.

Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3-1930-26/3/2020), ngày 29/2, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai Tháng Thanh niên năm 2020 và khởi công xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đô thị”.

 

Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho hay, với chủ đề “Thanh niên Quảng Trị tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2020 sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Quảng Trị; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời tổ chức các hoạt động xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia giám sát và phản biện xã hội.

“Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 sẽ được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo dõi sát tình hình Covid -19 để lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp”, anh Vũ nói.

Tại hội nghị triển khai Tháng Thanh niên năm 2020, đại diện thường trực các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã tham gia trao đổi, thảo luận về công tác chỉ đạo tổ chức Tháng Thanh niên từ tỉnh đến cơ sở, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, đồng thời đăng ký thực hiện các công trình, phần việc và ký cam kết thi đua Tháng Thanh niên năm 2020.

 

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị Phan Văn Pháp cho biết, trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cho vay xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại tỉnh Quảng Trị với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trao nguồn vốn vay hỗ trợ 100 mô hình, dự án khởi nghiệp và phát triển kinh tế cho thanh niên với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Ngay sau hội nghị, các đại biểu đã tham dự lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đô thị” tại khu phố 6, phường Đông Giang, TP Đông Hà (Quảng Trị).

Theo chị Trần Thị Thu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trong Tháng Thanh niên năm 2020, Tỉnh Đoàn sẽ triển khai công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” trong toàn tỉnh với tổng chiều dài 43,5 km và tổng trị giá 650 triệu đồng.

 
 
 
 
 

Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” ở Cam Lộ cần được nhân rộng

Anh Vũ |

Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư, thời gian gần đây, người dân một số thôn trên địa bàn xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường chính, ngã ba, ngã tư để giám sát tình hình an ninh trật tự ở thôn xóm. Đây là một trong những mô hình mới, đem lại hiệu quả đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 30 năm một chặng đường

Phương Thảo |

Năm 1989, trên cơ sở kế thừa Bệnh viện Đa khoa khu vực II (BVĐKKV) thuộc Sở Y tế Bình Trị Thiên, BVĐK tỉnh Quảng Trị được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trao số tiền hơn 120 triệu đồng hỗ trợ cựu học sinh gặp hoạn nạn

Q.H |

Đại diện Ban Giám hiệu và Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đông Hà) vừa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Ngô Thị Diệu Hương (SN 1998), một cựu học sinh của trường.

Lào gây quỹ ủng hộ Trung Quốc ngăn chặn dịch COVID - 19

PV |

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Lào đã tổ chức quyên góp thành công hơn 2 tỷ kíp để hỗ trợ Trung Quốc thực hiện ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID - 19.