Hướng Hóa: 883 hộ dân tình nguyện tự quản đường biên, mốc quốc giới

Q.H |

Thời gian qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát triển mạnh. Với ý thức, trách nhiệm cao, 883 hộ dân trên địa bàn đã tình nguyện tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Hầu hết các hộ dân này là người Vân Kiều, Pa Kô, sống ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh biên giới, người dân vẫn tình nguyện tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Họ dành nhiều thời gian lên khu vực đường biên, mốc quốc giới để kiểm tra tình hình; tham gia phát quang, dọn dẹp vệ sinh; kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng khi có hiện tượng xâm canh, xâm cư, phá hoại cột mốc quốc giới…

Người dân huyện Hướng Hóa tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới với bộ đội biên phòng - Ảnh: Q.H
Người dân huyện Hướng Hóa tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới với bộ đội biên phòng - Ảnh: Q.H

Không dừng lại ở đó, nhiều hộ dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới còn là thành viên tích cực của các tổ tự quản an ninh trật tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Được biết, đến nay, trên tuyến biên giới của huyện Hướng Hóa có 87 tổ tự quản an ninh trật tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với 607 thành viên, trú tại 11 xã, thị trấn biên giới và 1 xã không có biên giới nhưng thuộc đồn biên phòng quản lý (xã Lìa).

Việc người dân tình nguyện tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và tổ tự quản an ninh trật tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh biên giới. Thực tế thời gian qua, người dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lắp đặt hình nộm an toàn giao thông tại nút giao thông Ngã Tư Sòng

Anh Vũ |

Thực hiện phong trào “Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Xã đoàn Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã có sáng kiến lắp đặt hình nộm tuyên truyền an toàn giao thông tại nút giao thông Ngã Tư Sòng.

Huyện Đakrông phát động “ Tháng cao điểm phòng, chống ma túy”

Minh Hiển |

Ngày 23/6/2020, Ban Chỉ đạo 138 & 1523 huyện Đakrông (Quảng Trị) phối hợp với  Huyện đoàn tổ chức lễ mít tinh ra quân hưởng ứng tháng cao điểm về phòng chống ma túy tại cụm Tà Rụt. Đến dự lễ mít tinh về phía tỉnh có Đại tá Trần Xuân Vĩnh, PGĐ Công an tỉnh Quảng Trị, cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa bàn 4 xã cụm Tà Rụt

“Vườn rau sạch của bé” ở vùng cát Cửa Việt

Nguyễn Thành Phú |

Tuy diện tích không lớn, song với cách bố trí hợp lý, công trình “Vườn rau sạch của bé” do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt,  BĐBP Quảng Trị đầu tư xây dựng tặng cô và trò Trường Mầm non thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là mô hình nhằm giúp trẻ hòa mình cùng với thiên nhiên và khám phá môi trường xung quanh.

Cần có các biện pháp giảm thiểu tác hại của rác thải thuốc bảo vệ thực vật

Nguyễn Loan – Thanh Châu |

Những bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng nếu không được thu gom và tiêu hủy đúng quy định sẽ trở thành các loại rác thải nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều địa bàn tình trạng vứt rác thải thuốc bảo vệ thực vật không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra khá phổ biến.