Chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất tại Lao Bảo

Phước Trung - Mạnh Hùng |

Sáng 17-9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). 

Tham gia đoàn công tác có cán bộ Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tham mưu BĐBP; Bộ Chỉ huy BĐBP, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP kiểm tra mốc 605. Ảnh: Mạnh Hùng
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP kiểm tra mốc 605. Ảnh: Mạnh Hùng

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát các địa điểm: Lễ đón, tiễn Đoàn đại biểu Lào và Đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; Lễ chào cột mốc chủ quyền, tổ chức tuần tra chung tại khu vực mốc 605 thuộc khuôn viên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; địa điểm tổ chức diễn tập liên hợp; địa điểm xây dựng công trình hữu nghị; sơ kết công tác “Kết nghĩa cư dân hai bên biên giới”; địa điểm tổ chức tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tiệc chiêu đãi, nơi ăn nghỉ của đại biểu tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; đường cơ động giữa các địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động và một số nội dung liên quan khác.

Phát biểu chỉ đạo kiểm tra, Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự lớn đối với lực lượng BĐBP và tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị nỗ lực, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các lực lượng liên quan hoàn thành tốt trọng trách được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức để đảm bảo thực hiện chương trình theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cần sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sĩ tổ chức vệ sinh cảnh quan môi trường khu vực cửa khẩu sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo và đoàn công tác thăm, tặng quà chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 38 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Mạnh Hùng
Thiếu tướng Lê Quang Đạo và đoàn công tác thăm, tặng quà chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 38 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhân dịp này, Thiếu tướng Lê Quang Đạo cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép tại các chốt số 22 và 38 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị.

TAGS

Tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn Khu KTTM xuyên biên giới Lao Bảo – Densavan

Xanh EWEC |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến về việc triển khai xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại (KTTM) xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan tại Quảng Trị.

Biên phòng Quảng Trị tuyên truyền, giúp dân biên giới, biển đảo chống bão

Phan Vĩnh - Trường Sơn |

Để chủ động ứng phó với cơn bão Conson đang đổ bộ vào đất liền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục triển khai tuyên truyền, giúp người dân biên giới, biển đảo phòng chống bão.

Định hướng phát triển Lao Bảo thành Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới

Lâm Thanh |

Cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chọn Khu KTTMĐB Lao Bảo là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Chủ trương trên đã mở ra “cơ hội vàng” để Lao Bảo phát triển.

Malaysia nới lỏng hạn chế COVID-19, Singapore mở cửa biên giới

Thanh Mai |

Tính tới ngày 17/8, 77% dân số Singapore đã tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa Covid-19.