Lạng Sơn phát hiện 16 người trở về Trung Quốc

Tổng hợp |

Ngày 29/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, xử lý 16 công dân Trung Quốc về hành vi nhập cảnh trái phép.

Trước đó, hồi 17 giờ 45 phút ngày 25/7, qua công tác trinh sát, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Trạm Kiểm soát giao thông Tùng Diễn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 29B – 05170 do lái xe Hoàng Văn Chuyên (sinh năm 1987, trú tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, trên xe chở 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ, thủ tục nhập cảnh hợp pháp, báo Lạng Sơn đưa tin.

Công an phát hiện nhóm người Trung Quốc chuẩn bị vượt biên trái phép về nước. Ảnh: CACC
Công an phát hiện nhóm người Trung Quốc chuẩn bị vượt biên trái phép về nước. Ảnh: CACC

Tối cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố tiến hành kiểm tra khách sạn Tùng Lâm tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn phát hiện 6 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP HCM, những người này khai nhận từ ngày 16 đến 23/7 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi đến thành phố Đà Nẵng để tìm việc làm.

Ngày 25/7, khi đang trên đường thuê ô tô lên Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc thì bị lực lượng Công an kiểm tra.

Lái xe Hoàng Văn Chuyên khai được chủ xe là Hoàng Quang Phái (sinh năm 1968, trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) thuê đón khách theo sự hướng dẫn của Phái.

Sau khi xử phạt vi phạm hành chính, ngày 27/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Công an Lạng Sơn đã bàn giao 16 trường hợp nhập cảnh trái phép trên cho phía Trung Quốc.

(Nguồn: Báo Ngày nay)

TAGS

Lào liên tục phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tổng hợp |

Kể từ đầu tháng 7, cơ quan chức năng các tỉnh phía bắc của Lào đã phát hiện và buộc nhiều trường hợp công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước này phải về nước.

Học viện Khổng Tử Trung Quốc thành lập cơ sở thứ ba tại tỉnh ở Lào

Tổng hợp |

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 21/7 vừa qua tại tỉnh Viêng Chăn đã diễn ra lễ ra mắt gắn biển hiệu Cơ sở đào tạo Học viện Khổng Tử đối với Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn. Tham dự buổi lễ nói trên có hơn 100 quan trong đó có Giám đốc sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Viêng Chăn, Phó Bí thư huyện Văng Viêng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Văng Viêng, lãnh đạo Công ty Khai thác phát triển cao tốc liên hợp Lào Trung, Giám đốc Học viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào.

Tăng trưởng về kinh tế của tỉnh Quảng Trị đứng thứ 16 của cả nước

Hưng Thơ |

6 tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực tại tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, kinh tế tại tỉnh Quảng Trị vẫn phát triển.

Trung Quốc đã dùng thuốc nổ phá hủy đập Chuhe để xả lũ

Thanh Mai |

Con đập trên sông Chuhe ở tỉnh An Huy đã được phá hủy để xả lũ trong bối cảnh lũ lụt lan rộng khắp nơi.