Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất kể từ đầu dịch

PV |

Ngày 12/4, Thái Lan ghi nhận thêm 985 ca mắc COVID-19, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất kể từ đầu dịch.

Trước đó một ngày, số ca mắc mới COVID-19 ở Thái Lan cũng tăng ở mức cao kỷ lục với 967 ca, trong đó thủ đô Bangkok có tới 236 ca. Theo Cục phó Cục Kiểm soát dịch bệnh Sophon Iamsirithaworn, hầu hết số ca mắc mới có liên quan đến ổ dịch ở những quán rượu mà đã lây lan ra nhiều tỉnh trên toàn quốc. Ông Sophon đánh giá tình hình dịch bệnh ở Thái Lan hiện nay rất đáng lo ngại.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan đang đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba với sự xuất hiện của một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao. Kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận ở Thái Lan, đến nay quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 33.610 ca mắc COVID-19, trong đó số ca tử vong duy trì ở 97 ca.

* Số liệu của Viện dịch tễ Robert Koch của Đức công bố ngày 12/4 cho thấy số ca mắc COVID-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 3 triệu ca.

Cụ thể, Đức hiện có 3.011.513 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 78.452 ca tử vong. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đức vẫn có điểm sáng là tỷ lệ lây nhiễm trong tuần qua ở nước này là 136,4/100.000 dân, thấp hơn mức điều kiện để siết chặt các hạn chế phòng dịch. 

Số ca mắc COVID-19 ở Đức vẫn không ngừng gia tăng ngay cả khi các cơ sở văn hóa, giải trí và nhà hàng đã đóng cửa trong nhiều tháng. Giới chức y tế cảnh báo các bệnh viện ở nước này có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải nếu chính phủ không áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn trên cả nước.

* Tại Mỹ, tổng số ca mắc COVID-19 ở California - bang đông dân nhất nước này - đã vượt ngưỡng 3,6 triệu ca.

Theo số liệu của Cơ quan Y tế công cộng bang California công bố ngày 11/4, với 4.954 ca mắc mới COVID-19 và 105 ca tử vong ghi nhận trong 24 giờ qua, hiện tổng số ca mắc và tử vong ở bang này lần lượt là 3.600.178 ca và 59.218 ca. Như vậy, California hiện là bang có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất ở Mỹ.

Tính đến ngày 11/4, hơn 22,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm cho người dân trên toàn bang California. Từ ngày 15/4, chính quyền bang này sẽ mở rộng phạm vi tiêm chủng, theo đó tất cả những người trên 16 tuổi sẽ được tiêm vaccine nếu có nhu cầu.

Đầu tháng này, Thống đốc bang California Gavin Newsom thông báo chính quyền bang có kế hoạch cho phép mở cửa lại các hoạt động kinh doanh từ ngày 15/6 do số ca nhập viện vì COVID-19 tiếp tục giảm và chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh tiến độ.

Trên toàn nước Mỹ, tổng số ca mắc COVID-19 hiện là 31,2 triệu ca, trong đó có 562.000 ca tử vong.

(Nguồn: Báo Tin tức)

TAGS

Dịch COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh, gần 3 triệu người đã tử vong

Minh Châu |

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 574.840 ca tử vong trong tổng số 31.802.772 ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 348.934 ca tử vong trong số 13.375.414 ca bệnh.

Người dân Lào đón Tết Bunpimai với tinh thần chống dịch COVID-19

PV |

Người Lào xem Bunpimai là lễ hội đón năm mới theo Phật lịch. Đây là một hoạt động lễ hội truyền thống lâu đời, thể hiện phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của người Lào.

Lào ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong nội địa

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào chiều 11/4 xác nhận nước này có thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó bao gồm một trường hợp không đi qua biên giới trong hơn 1 năm qua.

Rút ngắn thời gian thử nghiệm, năm nay sẽ có vaccine COVID-19 'Made in Vietnam'

Hải My |

Bộ Y tế đề xuất mục tiêu có vaccine COVID-19 trong nước vào năm 2021; bảo đảm có đủ vaccine từ năm 2022 trở đi.