Hoa tết trong tranh

Vân Trang |

Mỗi khi tiết trời vào xuân, không chỉ có trăm loài hoa tết đua nhau khoe sắc giữa đất trời mà ngay cả những đóa hoa tết trong tranh vẽ cũng khiến nhiều người rạo rực, đắm say và lựa chọn mang về treo trong nhà đón tết ...

Ở tỉnh Quảng Trị có một số họa sĩ nổi tiếng và cứ mỗi dịp tết đến, xuân về họ lại dành một khoảng thời gian để vẽ hoa tết theo đơn đặt hàng hay để dành tặng bạn bè, người thân. Nhiều họa sĩ đưa hoa tết vào tranh theo cảm xúc, sáng tạo riêng về cái tết hiện đại, đủ đầy nhưng cũng có không ít họa sĩ tái hiện tết xưa với nhành mai vàng kết hợp câu đối đỏ, mái nhà xưa. Có rất nhiều loài hoa tết được các họa sĩ, người vẽ tranh chuyên nghiệp lựa chọn đưa vào tranh nhưng chủ đạo vẫn là các loài hoa mai vàng, mai trắng, hoa đào, hoa cúc vàng, hoa li, hoa tuylip, hoa hồng.

 
 Bức tranh “Đào xuân Canh Tý” của tác giả Ngô Thị Thu Hiền, phòng tranh Cọ Xanh, TP. Đông Hà. Ảnh: N.B

Mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng. Nếu như hoa hồng đỏ biểu tượng cho tình yêu và lãng mạn, hoa hồng trắng biểu tượng cho tình yêu trong sáng, ngây thơ thì hoa hồng vàng mang biểu tượng cho tình bạn, niềm vui, lời chúc sức khỏe. Hoa cúc tựu trung đều thể hiện sự ngây thơ và vẻ đẹp thanh khiết, sự hoan hỉ. Hoa cúc vàng không chỉ mang đến niềm vui, sự may mắn, tài lộc mà còn là biểu tượng của sự trường thọ, lòng cao thượng, lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Hoa đào không chỉ tô điểm cho không gian ngày tết thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn được người xưa gửi gắm rất nhiều ý nghĩa. Trước hết, hoa đào được coi là tinh hoa của ngũ hành, mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Không chỉ vậy, hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, vẻ đẹp dịu dàng. Một loại hoa không thể thiếu trong tranh ngày tết đó là hoa mai. Nếu loài hoa mai vàng tượng trưng cho hi vọng, sự giàu sang và phú quý thì hoa mai trắng biểu tượng cho người quân tử với khí thế hiên ngang cùng tâm hồn cao thượng.

Trong ngôi nhà đầy chất nghệ sĩ ở khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, họa sĩ Trương Đình Dung (43 tuổi) miệt mài hoàn thành những bức tranh vẽ về hoa tết để kịp giao cho khách hàng và tặng bạn bè, người thân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Vẫn như mọi năm, hoa tết được anh lựa chọn đưa vào tranh xoay quanh các loài hoa đào, mai, cúc vàng, lan. Để hoàn thành mỗi bức tranh, người họa sĩ có thể mất vài giờ, vài ngày nhưng cũng có thể chỉ vài chục phút. Điều đó tùy thuộc vào cảm hứng sáng tác, phóng bút của người họa sĩ. Hoa tết trong tranh năm nay của họa sĩ Trương Đình Dung có nét tươi mới nhưng cũng có những nét hoài cổ nhớ về tết xưa. Những bức tranh ngập tràn hoa cúc vàng, hoa mai, hoa đào mang màu sắc tươi mới của cuộc sống hiện đại được họa sĩ Trương Đình Dung phối màu, chọn bố cục rất đẹp. Bên cạnh đó, những bức tranh hoa tết khắc họa nhành mai, cành đào, những nụ tầm xuân được đựng trong những chiếc bình cổ đặt bên cạnh những câu đối đỏ; hay vườn hoa, nhành hoa phối cảnh với những mái nhà xưa lại khiến nhiều người thích thú, hoài niệm về tết xưa. Có một điều độc đáo ở các bức tranh vẽ hoa tết của anh là ngoài bố cục hình vuông thì có bố cục hình tròn rất sáng tạo trên chất liệu gỗ. Bố cục hình vuông và tròn là tượng trưng cho trời tròn, đất vuông kết hợp với hoa lá đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa đua sắc nhằm thể hiện khát vọng no đủ, êm ấm, an bình trong năm mới.

Năm nay, phòng tranh Cọ Xanh của vợ chồng họa sĩ Lê Ngọc Duy (35 tuổi), Ngô Thị Thu Hiền (31 tuổi) ở địa chỉ 14 Nguyễn Công Trứ, phường 5, TP. Đông Hà luôn tấp nập người đến đặt hàng, mua tranh vẽ về hoa tết. Là những họa sĩ phóng khoáng, thích khám phá nhiều đề tài mới về thiên nhiên, con người nên tranh của vợ chồng họa sĩ trẻ này được nhiều người đón nhận, đánh giá cao về nghệ thuật. Có rất nhiều loại hoa như cúc họa mi, mộc lan, tuylip, hoa hồng được vợ chồng họa sĩ Ngọc Duy và Thu Hiền đưa vào tranh nhưng các tác phẩm vẽ về hoa mai, hoa đào gắn với Xuân Canh Tý - 2020 luôn chiếm nội dung chủ đạo. Mới đây, tại Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kì 2020 - 2025, vợ chồng họa sĩ Ngọc Duy và Thu Hiền đã mang đến triển lãm 1 bức tranh vẽ hoa mai vàng cùng 1 bức tranh vẽ hoa đào đỏ thắm và được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao. Những bức tranh vẽ về hoa đào, mai của Ngọc Duy, Thu Hiền luôn có sức cuốn hút bởi không chỉ có bố cục hoàn hảo, màu sắc đẹp mà còn phúng bút có hồn và khả năng sáng tạo cao. Đa số các bức tranh vẽ về hoa tết năm 2020, họa sĩ Ngọc Duy, Thu Hiền đều đưa hình ảnh con giáp năm mới Canh Tý vào để thể hiện sự tươi mới, hân hoan, ấm no, đủ đầy, bình an trong năm mới.

Những ngày tết, các họa sĩ Trương Đình Dung, Lê Ngọc Duy và Ngô Thị Thu Hiền dù rất tất bật nhưng vẫn luôn dành ra những bức tranh ưng ý nhất, đóng khung, gói gém cẩn thận gửi tặng bạn bè, người thân. Dân gian có câu “Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ lộc” đó là 4 thú chơi tao nhã của người Việt. Và không ai biết chính xác thú chơi hoa tết trong tranh ở Quảng Trị bắt đầu từ bao giờ, nhưng chỉ biết rằng cứ mỗi độ tết đến xuân về, hoa tết trong tranh tết lại được nhiều người lựa chọn. Treo tranh vẽ về hoa tết trong nhà vào dịp tết càng làm cho không khí đón năm mới thêm háo hức tưng bừng và gửi vào đó niềm hi vọng đón vinh hoa, phú quý, an bình...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tết cùng các anh hùng liệt sĩ

Nguyễn Trang |

Trong tâm thức của mỗi người Việt, Tết Nguyên Đán là Tết đoàn viên, dịp tạm gác mọi công việc để cùng gia đình sum vầy, vun đắp tình yêu thương. 

Cây roi của vợ và trả nợ… tình bằng tranh

Đoàn Phương Nam |

2 năm bán gần 400 bức tranh với giá trung bình dao động từ 5-10 triệu/bức cũng là câu chuyện đáng chú ý của một họa sĩ ở tỉnh nhỏ, chưa từng có triển lãm cá nhân hay phòng tranh riêng ở các thành phố lớn để giới thiệu, quảng bá tác phẩm của mình. Người viết nên câu chuyện riêng cho làng mỹ thuật Quảng Trị chính là họa sĩ Trương Đình Dung - gương mặt thân quen của giới hội họa trên… mạng xã hội.

"Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy"

Bảo Trang |

Câu nói dân gian “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến, xuân về. 

Khát vọng chinh phục vinh quang của vận động viên thể thao Quảng Trị

Nguyễn Minh Đức |

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thể thao Quảng Trị vẫn luôn tự hào khi sản sinh và đào tạo được nhiều vận động viên (VĐV) tài năng thi đấu ấn tượng trong các giải thể thao quốc gia, quốc tế.