Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước Lào

Hưng Thơ |

Chia sẻ với những khó khăn chung trong “cuộc chiến” chống COVID-19, Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức trao tặng gạo, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho người dân và các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn (bìa trái ảnh) – Chính ủy Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng khẩu trang y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Ảnh: Hưng Thơ.
Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn (bìa trái ảnh) – Chính ủy Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng khẩu trang y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngày 14.4, tại khu vực biên giới Việt – Lào (trạm kiểm soát Công an A Cha, cụm 3, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào), Biên phòng Quảng Trị đã vận chuyển gạo, sữa, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn để hỗ trợ cho người dân và cơ quan chức năng nước bạn Lào.

Biên phòng Quảng Trị và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tặng gạo, sữa, nước tăng lực... cho lực lượng bảo vệ biên giới và người dân nước bạn. Ảnh: Hưng Thơ.
Biên phòng Quảng Trị và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tặng gạo, sữa, nước tăng lực... cho lực lượng bảo vệ biên giới và người dân nước bạn. Ảnh: Hưng Thơ.

 Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn – Chính ủy Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, xuất phát từ quan hệ đặc biệt hữu nghị Việt Nam – Lào, mối quan hệ chặt chẽ của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savanakhet, Salavan (Lào) chung đường biên lâu nay luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Món quà 1 tấn gạo và 100 thùng nước tăng lực của Cty TNHH Chaichareon Việt Thái hỗ trợ được Biên phòng Quảng Trị và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao cho các lực lượng nước bạn Lào. Ngay khi tiếp nhận, món quà trên được ông Ba Lê - Phó Trưởng huyện Sa Muồi (Lào) phân phát lại cho các đơn vị. Ảnh: Hưng Thơ.
Món quà 1 tấn gạo và 100 thùng nước tăng lực của Cty TNHH Chaichareon Việt Thái hỗ trợ được Biên phòng Quảng Trị và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao cho các lực lượng nước bạn Lào. Ngay khi tiếp nhận, món quà trên được ông Ba Lê - Phó Trưởng huyện Sa Muồi (Lào) phân phát lại cho các đơn vị. Ảnh: Hưng Thơ.

 Dịp này, Biên phòng Quảng Trị rất thông cảm với sự khó khăn của lực lượng bảo vệ biên giới và người dân nước bạn khi biên giới phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19. “Vì vậy, khi nhận được món quà của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và của các cá nhân, tổ chức khác trao tặng, chúng tôi đã chia sẻ một phần cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp đang gặp khó khăn trong giai đoạn ngăn chặn dịch COVID-19” – Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, cho biết.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa trao tặng 1 tấn gạo cho Đồn Biên phòng Ba Tầng. Ảnh: Hưng Thơ.
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa trao tặng 1 tấn gạo cho Đồn Biên phòng Ba Tầng. Ảnh: Hưng Thơ.

1 tấn gạo, 100 thùng nước tăng lực, 10 thùng sữa, 200 chai nước rửa tay sát khuẩn, 200 khẩu trang y tế, đã được Biên phòng Quảng Trị và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao cho Đại đội 511, Trạm Công an A Cha, Tổ liên ngành của huyện Sa Muồi và người dân 3 bản Rạ, A Dong, Xê.

Đại úy Somkieth Sathavisouk – Chính trị viên trưởng Đại đội 511 (Lào) thay mặt các đơn vị và người dân nhận quà đã nói lời cảm ơn.

Trước đó, cũng trong ngày 14.4, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa (Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị) trao tặng 1 tấn gạo cho Đồn Biên phòng Ba Tầng. Số gạo này sẽ được cán bộ, chiến sĩ ở đồn hỗ trợ lại cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Hồ Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị cho biết, dù đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, đơn vị đã hỗ trợ tiền để mua gạo hỗ trợ cho người dân. "Chúng tôi mong muốn góp chút sức để hỗ trợ cho người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19" - ông Hồ Xuân Hiếu, chia sẻ.

TAGS

Phê duyệt đô thị Lìa trở thành trung tâm nam Hướng Hoá

Đình Giáo |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) giai đoạn đến năm 2035, định hướng đến năm 2040.

Lào cấm bán rượu bia trong giai đoạn tết Lào

Tổng hợp |

Ngày 13/4/2020, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào ban hành công văn hỏa tốc, thông báo áp dụng lệnh cấm bán rượu bia trên phạm vi cả nước trong giai đoạn Tết năm mới Bun Pimay.

2 triệu khẩu trang nhập khẩu từ Việt Nam vào Lào trong tháng 4

Tổng hợp |

Lào vừa thông báo sẽ có đợt nhập 2.000.000 khẩu trang y tế từ Việt Nam vào nước này trong tháng 4 để cung cấp cho thị trường cả nước.

100% sản lượng lúa hữu cơ ở Triệu Phong được thu mua với giá cao

Phan Khiêm – Thanh Châu |

Qua thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2020 mới đây của huyện Triệu Phong (Quảng Trị) thì đây là vụ sản xuất được mùa khá toàn diện.